* Nga và Trung Quốc chỉ trích Mỹ làm phức tạp thêm tình hình
Phóng to |
| Chiến sự vẫn diễn ra dữ dội ở Syria bất chấp mọi nỗ lực hòa giải - Ảnh: rian.ru |
Đài truyền hình Syria đã xác định danh tính người phụ nữ này với những bức ảnh bằng lái của bà, đăng ký ở bang Michigan và một hộ chiếu Mỹ. Đài cũng đăng tên và hộ chiếu của một công dân Anh nhưng không xác định danh tính người thứ ba.
Bản tin nói ba người này bị phục kích khi ở trên xe tại tỉnh đang xảy ra nhiều vụ giao tranh Idlib ở tây bắc Syria. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy một chiếc xe lỗ chỗ đạn và ba thi thể được kéo ra ngoài. Trong xe còn có vũ khí, một máy tính và một bản đồ vẽ tay về một căn cứ quân sự của quân chính phủ và một lá cờ của tổ chức thân Al Qaeda Mặt trận Al Nusra.
Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói họ đã biết những tin tức này nhưng chưa thể xác nhận gì. Tuy nhiên, CNN dẫn lời một người thân trong gia đình người phụ nữ này ở Mỹ xác nhận đã nhận được tin về cái chết của bà ta. Gia đình người phụ nữ này ở Michigan.
Văn phòng ngoại vụ Anh cũng nói họ không thể xác nhận gì và cần thêm thông tin.
Nếu những tin tức trên được xác thực, đây sẽ là lần đầu tiên một công dân Mỹ bị cáo buộc chiến đấu cùng với lực lượng nổi dậy ở Syria.
Tin tức trên truyền hình Syria xuất hiện cùng ngày nhóm đối lập chính ở Syria bác bỏ việc thương lượng với chính quyền, đặt điều kiện là ông Assad phải từ bỏ quyền lực. “Rất khó nói chuyện thương lượng khi Syria tiếp tục bị đàn áp bởi chế độ Assad và những thế lực nước ngoài” - George Sabra, quyền chủ tịch Liên minh Dân tộc Syria, nói.
Trong khi đó, cả Nga và Trung Quốc đều lên tiếng quan ngại trước những tin tức mới, đồng thời chỉ trích Mỹ làm phức tạp thêm tình hình khi vẫn muốn áp đặt vùng cấm bay ở Syria. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói những điều kiện thương lượng của phe đối lập là “quá ngặt nghèo”, theo Hãng tin ITAR-Tass.
Trên chiến trường, chiến sự vẫn diễn ra dữ dội ở nhiều vùng. 3.000-4.000 tay súng Hezbollah từ Libăng đã được triển khai ở Syria để hỗ trợ quân đội chính phủ, theo lời Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Laurent Fabius nói trước Quốc hội Pháp ngày 30-5.
Tổng thống Assad khẳng định: “Syria đã nhận thêm một kiện hàng gồm các tên lửa S-300 từ Nga, sẽ được giao đầy đủ trong tương lai gần. Các thỏa thuận này không liên quan tới cuộc xung đột. Chúng tôi đã mua nhiều loại vũ khí từ họ trong nhiều năm và phía Nga phải hoàn tất nghĩa vụ hợp đồng”.
Phương Tây chỉ trích Nga vì vẫn tiếp tục chuyển vũ khí cho Syria, bao gồm sáu hệ thống phòng không S-300, theo một hợp đồng từ năm 2010. Tuy nhiên, Matxcơva nói họ không làm gì vi phạm luật lệ quốc tế. Ông Assad cũng nói trong một cuộc phỏng vấn ngày 30-5 rằng ông “tự tin về thắng lợi” trong cuộc nội chiến hiện tại, đồng thời cảnh báo Damascus sẽ đáp trả thích đáng bất cứ cuộc tấn công nào trong tương lai của Israel vào lãnh thổ Syria.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận